• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Tiết Đại hàn

Thứ hai - 20/01/2020 08:47


 
Tiết Đại hàn là thời điểm lạnh giá cực điểm hay chính là chính giữa thời điểm lạnh cao điểm trong năm. Nếu như Tiểu hàn là thời điểm chớm vào giai đoạn cực lạnh thì tiết Đại hàn nghĩa là chính thức trong thời điểm cực lạnh đó.
 
Tiết Đại hàn được bắt đầu từ ngày 20 hoặc 21. 01 và kết thúc vào ngày 04. 02 dương lịch của năm mới. Tại thời điểm ngày đầu tiên của tiết Đại Hàn này là do Mặt trời ở vị trí xích kinh 300 độ. Hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy là do theo quỹ đạo chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời thì thời điểm cuối năm gần hết một chu kỳ chuyển động 365 ngày thì ở thời điểm này Mặt trời ở gần vùng cực Nam nhất. Khi ở gần vùng cực Nam thì khu vực này có nhiệt độ, ánh sáng rất cao, nhiều khối băng có xu hướng bị tan chảy và thời gian chiếu sáng kéo dài, tại vùng tâm cực nhiều ngày không có ban đêm. Chính vì nguyên nhân này nên nửa cầu Bắc do ở xa vị trí Mặt trời nhận được lượng nhiệt độ, ánh sáng bức xạ yếu ớt nên vì thế nhiệt độ xuống thấp, bầu trời u ám, thiếu nắng, thời gian ban đêm còn kéo dài. Hơn nữa có hai nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ ở nửa cầu Bắc trong tiết Đại hàn thấp tới cực điểm. Đó là lượng nhiệt độ được tích lũy từ trước đã bức giải hết, theo nguyên lý cân bằng nhiệt độ, trải qua mấy tháng mùa đông nên mặt đất hấp thu nguồn nhiệt độ lạnh giá mà không có thêm một nguồn nhiệt độ nào bù trợ cân bằng, và thời điểm cuối mùa đông hoạt động của khối khí lục địa ngày càng tăng cường, mạnh mẽ. Khối khí lục địa này mang theo nhiệt độ lạnh giá, khô hanh, khó chịu vô cùng.
 
Trong khoảng thời gian tiết Đại Hàn diễn ra thì với tiết trời giá lạnh như vậy nhưng sự sống bắt đầu hồi sinh. Nhiều cây có khả năng sinh trưởng trong thời tiết lạnh giá, hoặc đến chu kỳ phát triển bắt đầy đâm lộc, nảy nụ như cây như đào, mai, mơ, mận…. Chúng nảy nụ và cho ra những bông hoa trắng tinh khôi, vàng rực hoặc phơn phớt hồng. Từng đàn chim én sau thời gian tránh rét ở phương Nam đã quay trở lại, báo hiệu mùa xuân sắp tới, và sự sinh trưởng phát triển mạnh mẽ sắp bắt đầu. Vào những ngày cuối đông, giáp tết Nguyên đán, trong giá lạnh mùa đông nhưng lòng người trở nên ấm áp vui vẻ khi thấy hoa đào, hoa mai và những chú chim di cư trở về. Thời điểm này cũng là lúc mọi người chuẩn bị đón tết Nguyên đán nên các hoạt động mua sắm diễn ra sôi nổi, rộn ràng
 


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.