MINH YẾN

MINH YẾN
Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nguyên vụ phó, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- VCCI). Theo học lớp đào tạo bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội VHNT- Thái Bình từ năm 1977-1978.

Sinh ngày 10/1/1964, tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình. Nhà báo;
Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nguyên vụ phó, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- VCCI). Theo học lớp đào tạo bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội VHNT- Thái Bình từ năm 1977-1978.
Có nhiều bài viết đăng trên Tạp chí Văn nghệ Thái Bình, Tập san Búp trên cành. - Giải văn tại cuộc thi “Viết về thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng” do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức năm 1980. - Giải thưởng Báo chí Hội nhà báo Thái Bình.
Email: minhyentga@gmail.com