NGUYỄN THÚY HẰNG

NGUYỄN THÚY HẰNG
Năm sinh: 1972, tại Vũ Thư, Thái Bình. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thái Bình.
Bút danh: Viên Nguyệt, Thúy Hằng, Hằng Nguyễn 
Năm sinh: 1972, tại Vũ Thư, Thái Bình. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thái Bình. 
Theo học lớp đào tạo bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội VHNT-Thái Bình từ năm 1984 -1987 Đã có nhiều tác phẩm in trên các Báo, tạp chí của trung ương và địa phương 
* Các giải thưởng: 
 Hai giải thi Bút ký của Tạp chí văn nghệ Thái Bình. * Giải Ba cuộc thi 70 Cách mạng tháng 10 Nga do báo TNTP tổ chức năm 1987.
* Tác phẩm chính:
- Trăng làng vườn - Tập tản văn - NXB Hội nhà văn 2017
- Mùa đợi - Thơ - NXB Hội nhà văn 2018
Email: thuyhangthuanvy@gmail.com