LÊ BÍNH

LÊ BÍNH
Nhà văn Lê Bính sinh ngày 05/8/1947. Quê quán thôn Hà My, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Các bút danh: Lê Bính, Lê Văn, Nguyệt Đức. Nhà văn Lê Bính từng là một trong hai thầy chủ nhiệm của Lớp sáng tác văn thơ thiếu nhi Thái Bình (khóa 1976-1987).




Nhà văn Lê Bính sinh ngày 05/8/1947. Quê quán thôn Hà My, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Các bút danh: Lê Bính, Lê Văn, Nguyệt Đức. Nhà văn Lê Bính từng là một trong hai thầy chủ nhiệm của Lớp sáng tác văn thơ thiếu nhi Thái Bình (khóa 1976-1987). Ông qua đời ngày 16/2/2016.


Ông tốt nghiệp Trường Kỹ thuật địa chất - thủy văn, liên đoàn II, Tổng cục Địa chất (1966-1968). Từng tham dự các lớp bồi dưỡng sáng tác văn học (1969), viết báo (1970) và biên tập báo chí (1996) tại trường Nguyễn Du do Hội Nhà Văn kết hợp với Tổng cục địa chất, Báo Lao động và Bộ Văn hóa tổ chức.


Ông từng là trưởng ban biên tập, thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ - Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Y học cổ truyền Việt Na. Ủy viên BCH Hội Văn nghệ tỉnh Thái Bình.


Ông đã có hơn 20 tác phẩm văn học (thơ, tản văn, truyện, phê bình cảm luận văn học).


Ông được tặng Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam và đã giành nhiều giải thưởng văn học cao quý cấp trung ương và địa phương.