• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Nhớ và ghi

Thứ sáu - 23/10/2020 17:23


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


Ngày tôi còn bé tí teo, nghe các anh tôi học bài, tôi đã bập bõm nhập tâm được chút ít, thời ấy chữ quốc ngữ mới bắt đầu có mặt tại làng Goọc. Là cháu cụ chánh nên anh tôi có điều kiện học chữ Quốc ngữ. Những bài viết gọi là Ám Tả nếu ám tả mà lại là văn vần thì phải học Thuộc Lòng như bây giờ.
 

Bài học còn có cả bài tiếng Pháp nữa, tôi nhớ anh tôi học đọc rất to "oong mông-ca-hi-ê là một quyển vở, pen-ci là bút chì, don mo-ci-ke-ret: cho tôi điếu thuốc lá v, v ... ". Vì là em ruột sống trong nhà tôi đã nghe và học lỏm được tí chút. Bây giờ mình đã biết đọc, biết viết nên đánh liều nhớ đến đâu chép ra chơi đến đó, phần để kiểm tra bộ nhớ hay là nói như các giáo sư y học gọi là đánh thức và kết nối các trung khu, tiểu khu thần kinh trong não, mặt khác để cho các cháu nội ngoại của tôi theo gương ông mà tập nhớ. Tôi ghi lại chứ không bao hàm ý gì khác. Rất tiếc là bài "CÔ BZ" rất hay tôi lại quên gần hết. Tôi xin tải bài: 


 ĐÁ BÓNG  


Tên bãi cỏ xanh rờn lá mạ 

Đoàn học sinh thi đá bóng tròn  

Lớp ba vẫn loạt trẻ con 

Lớp tư cao lớn còn hơn một đầu  


Hai lớp ấy cùng nhau thử sức   

Ai chẳng rằng lớn được bé thua 

Lúc chung cuộc có ai ngờ 

Lớp to lớn nhận phần thua về mình 


Bài HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG  

....... 

Điện Diên Hồng có mặt văn võ bá quan 

Vua cảm động cả tình hình quân giặc 

Chỉ nay mai là chúng vượt biên thùy 

Giặc tràn sang là nước mất dân nguy 


Mặt bá qua sa sầm răng nghiến lại 

Gậy lão niên rung rung hồn tê tái 

Hỡi các người muốn sống hãy nghe ta   

Hãy xông lên gìn giữ sơn hà 


Muốn đời đời hưởng ơn vua lộc nước 

Thì tất cả dân gian toàn quốc   

Phải đồng lòng nhất loạt xông lên! 

Hỡi quốc dân nên hòa hay nên chiến? 

- NÊN CHIẾN! NÊN CHIẾN! NÊN CHIẾN! 

Tiếng reo hò chuyển động Điện Diên Hồng!!!


Nguyễn Đình Bầu

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.