Bạo lực học đường

Bạo lực học đường
Bạo lực học đường, nhất là cấp 3 vốn là một chủ đề khá phổ biến trên phim ảnh một số nơi như Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những cảnh phổ biến là bọn đầu gấu xông thẳng vào lớp đánh, hẹn đối tượng gặp nhau trên tầng thượng toà nhà, ngoài cổng trường.

(Ảnh: Pixabay)

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
(Dương Chính Chức)



1. Bạo lực học đường, nhất là cấp 3 vốn là một chủ đề khá phổ biến trên phim ảnh một số nơi như Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những cảnh phổ biến là bọn đầu gấu xông thẳng vào lớp đánh, hẹn đối tượng gặp nhau trên tầng thượng toà nhà, ngoài cổng trường. Cách thức là 1 lũ do 1 đứa cầm đầu, hoặc nó trực tiếp đánh nạn nhân, hoặc là đánh hội đồng bằng cách đấm, đá vào mặt, bụng bằng tay chân, hoặc bằng hung khí như que, gậy, thậm chí là dao. Đánh để dằn mặt, để thị uy, trấn lột hoặc trả thù. Có những kiểu bắt nạt khác theo kiểu đơn lẻ nhưng mức bạo lực cũng không kém gì đánh hội đồng. Và hậu quả các cuộc hành hung đấy đều tang thương nhưng lạ cái là chúng chỉ bị giáo viên nhắc nhở, không thấy pháp luật can thiệp. Thậm chí chúng trở thành người hùng của các học sinh khác. Công lý xuất hiện lại không từ luật pháp mà từ sự trỗi dậy, bật lại của các nạn nhân.

Loại phim này được bọn trẻ ưa thích. Xem lâu sẽ bị ảo giác cho rằng ngoài đời cũng hành xử thế được. Và đấy là một trong những nguyên nhân xảy ra các trận đánh, hành hung học đường vừa qua. Chúng đánh nạn nhân có thể chỉ để thị uy, dằn mặt, dù đòn đánh tàn nhẫn nhưng chúng vẫn nghĩ thế là dằn mặt, không nghĩ rằng đánh như vậy có thể cướp sinh mạng nạn nhân.

2. Thời nào cũng có học sinh đánh nhau nhưng càng ngày độc ác, mức máu lạnh càng tăng.

Trẻ con không thể tự phát tàn độc, phải có gì đó tác động, kích động khiến chúng manh động như thế. Là do cuộc sống thực tế, do bị xúi dục hay do ảnh hưởng từ phim ảnh, hay do gì thì tùy nhưng chúng không tự trở nên độc ác, bạo lực như thế.

Trấn áp bạo lực học đường là công việc phức tạp, cần sự tham gia của nhiều lực lượng, cả trường lớp, gia đình và các cơ quan công quyền như công an, văn hoá...Ngoài phòng chống chặt chẽ thì trừng trị cũng phải mạnh mẽ. Phải có biện pháp mạnh, cải tạo, cách ly, buộc cha mẹ cùng chịu trách nhiệm. Rõ ràng là bắt viết kiểm điểm sẽ không phát huy tác dụng gì.

Các vụ bạo lực gần đây cũng  cho thấy rõ ràng rằng xã hội đang có vấn đề mà chúng ta chưa xử lý được. Cơ quan chức năng cần phải làm gì đó sớm, mạnh và rộng trước khi có những vụ khác xảy ra.