Sự tích bóng đá

Sự tích bóng đá
Thấy trai tráng rảnh rỗi Thường va chạm với nhau Nhẹ rách quần toạc áo Nặng gãy tay bươu đầu. Một cụ già lấy giẻ Bọc da rồi cuộn tròn


(Ảnh: Lê Thu)


SỰ TÍCH BÓNG ĐÁ

 

Thấy trai tráng rảnh rỗi

Thường va chạm với nhau

Nhẹ rách quần toạc áo

Nặng gãy tay bươu đầu.

 

Một cụ già lấy giẻ

Bọc da rồi cuộn tròn

Chia hai đội giành giật

Ngoài bãi cỏ đầu thôn.

 

Người đứng trong khung gỗ

Sẽ được dùng chân, tay

Bóng đến thì bắt, đẩy

Không cho lọt khung này.

 

Còn mười người mỗi đội  

Tất cả chỉ dùng chân

Dùng tay trong trường hợp

Ném bóng vào trong sân.

 

Để bóng lọt khung gỗ

Là đội đó bị “thua”

Trận đấu chia hai hiệp

Vô tư không bán  - mua.

 

Thế là từ ngày đó

Trò bóng đá ra đời

Được – thua luôn vui vẻ

Lan truyền đi muôn nơi. 

 

TỐNG TRUNG