- Góc chia sẻ
Thanh xà hai đầu
Thứ năm - 06/02/2025 10:10
(Ảnh: Nguyen Xuan)
THANH XÀ HAI ĐẦU
(Dương Chính Chức)
Ất Tỵ (2025) - Thanh xà hai đầu
Năm Ất Tỵ sẽ là một năm nhiều biến cố nhưng cũng nhiều điều tốt đẹp vì nó là một năm rất khác biệt.
Trước tiên là Lập Xuân.
Các năm đều có một ngày Lập Xuân nhưng vì năm Ất Tỵ nhuận tháng 6 nên có tận 2 ngày Lập Xuân. Một lần vào ngày 03/02/2025 (tức mùng 6 Tết) và một lần vào ngày 04/02/2026 (tức ngày 17 tháng Chạp).
Lập Xuân được coi là bắt đầu năm mới, mang lại điều mới, vạn vật sinh sôi phát triển nên năm Ất Tỵ có 2 ngày Lập Xuân là điều khác biệt là vậy.
Thế nên năm Ất Tỵ còn được gọi là năm Rắn hai đầu, không phải là 2 đầu trên 1 cổ mà là một đầu vốn có, một đầu phía đuôi.
Thực ra năm Giáp Thìn vừa rồi không có Lập Xuân đâu. Lập Xuân rơi vào 04/02/2024 nhưng âm lịch lại là 25 tháng Chạp năm Quý Mão, trong khi lần Lập Xuân sau đó lại rơi vào mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ.
Các nhà huyền học chia năm thành 4 loại.
Năm có Lập Xuân đầu năm được gọi là Năm sáng.
Năm có 2 lần Lập Xuân là năm Sáng trưng, đây chính là năm Ất Tỵ.
Năm tối là năm không có Lập Xuân đầu năm nhưng có Lập Xuân cuối năm.
Năm Tối thui là năm không có Lập Xuân. Giáp Thìn chính là năm Tối thui.
Một khác biệt nữa là Ất Tỵ là năm đầu tiên trong chuỗi 8 năm âm lịch không có ngày 30 Tết. Phải đợi đến năm 2033 mới có ngày 30 Tết. Năm khác biệt thì nên mạnh dạn làm những điều quan trọng.
Năm Ất Tỵ 2025 sáng trưng vì có 2 ngày Lập Xuân thì năm Bính Ngọ 2026 sẽ là năm tối thui vì không có Lập Xuân.
Nói Bính Ngọ không có Lập Xuân vì Lập Xuân đầu năm 2026 lại thuộc về tháng Chạp năm Ất Tỵ, còn về cuối năm thì lại vào năm sau, mà lại rơi đúng vào Mùng Một tháng Giêng năm Đinh Mùi (2027), tức Mồng Một Tết.
Lập Xuân trùng Mồng Một Tết, cát tường trùng điệp là sự kiện rất đặc biệt và năm Đinh Mùi 2027 là năm như thế.