• dau-title
  • Tác giả - Tác phẩm
  • cuoi-title

Búp và Hoa

Thứ tư - 08/04/2020 13:58


Năm 1976, tỉnh Thái Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước khởi xướng việc mở lớp “Đào tạo, bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học” vào các tháng hè. Và liên tục 12 năm sau đó, hàng loạt các nhà văn, nhà thơ nhí đã nhanh chóng được quy tụ, bồi dưỡng, trưởng thành tại Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình. Một không khí văn chương đã khởi sắc ở một tỉnh nghèo đồng bằng Bắc bộ, được nhen lên bởi nỗi niềm say mê, tâm huyết trong sự nghiệp “gieo trồng mầm non" của những người thầy văn chương như Tô Hoài, Phạm Hổ, Định Hải, Phong Thu, Bút Ngữ, Kim Chuông, Lê Bính ... Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cũng dành riêng một Tạp chí mang tên “Búp trên cành” để giới thiệu phần lớn tác phẩm của các em, để những nghệ sĩ nhí ấy thỏa sức sáng tạo, thăng hoa...


Nhóm văn Búp tại buổi lễ ra mắt các tác phẩm văn học tại Vườn Vua, Phú Thọ ngày 14/7/2019

Trong bài
“Có lịch sử tháng năm với một lứa văn chương như thế”, nhà văn Kim Chuông, một trong những người thầy của lớp bồi dưỡng các cây viết nhí đã viết rằng: Tới nay, sau gần nửa thế kỷ hành trình, đã có hàng trăm em đã mang chút “lưng túi văn chương” luôn đọng lắng, luôn lấp lánh, luôn lặn vào mọi tư duy, mọi công việc, nghề nghiệp, mọi phẩm cách làm người. Khá nhiều em đã trở thành nhà giáo giỏi, dạy văn. Những Phóng viên báo chí. Những Hội viên của các Hội VHNT các tỉnh. Bốn tác giả đã có tới ba bốn đầu sách trình làng. Vài ba tác giả đã nhiều lần đoạt Giải cao trong các cuộc thi sáng tác Văn học trên phạm vi cả nước…. Với thời gian tập trung không dài ở các tháng hè. Với các bài sơ giảng về lý luận văn học. Với các thầy chủ yếu nói về kinh nghiệm, về thành công trong sáng tác của đời văn trải nghiệm. Với cái khó là làm thế nào để giản dị hóa những phức tạp của thuật ngữ, nội dung, thi pháp sáng tác văn học cho các em mới ở tuổi mười một, mười hai. Từ cảm xúc, hình ảnh - hình tượng. Từ cụ thể hóa đến trừu tượng hóa, khái quát hóa. Rồi, đề tài, chủ đề tư tưởng... Rồi, qua những chuyến đi chân lấm bụi đường để các em thâm nhập thực tế và viết...

Những “môn sinh” từng đi qua Ngôi đền văn chương của Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình những năm ấy nay đã vào tuổi tri thiên mệnh. Mang trong mình trái tim nghệ sĩ, như một mối thiên duyên tiền định, họ đã đi qua những tháng năm không thể nào quên và bây giờ trở lại sum vầy trong ngôi nhà văn chương mang tên “Nhà Búp”. Họ đang cùng nhau khơi lại, cùng nhau giữ gìn tình yêu nồng đượm và tâm hồn tươi mới với thi ca. 

Hè năm 2019, các tác giả của nhóm Búp trên cành năm xưa đã cho ra mắt công chúng bạn đọc tập văn thơ “Búp và Hoa”. Và sau đó, đã có nhiều cuốn sách được xuất bản, với những cái tên tác giả đã ngày càng trở nên quen thuộc với các bạn có chung tình yêu đối với văn chương nghệ thuật, như: Bùi Lan Anh, Phạm Thị Lan Anh, Bùi Thị Biên Linh, Trần Huyền Tâm, Bùi Thanh Huyền, Phạm Hồng Oanh, Lã Thị Bắc Lý, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thị Toán, Vũ Huy Thông, Nguyễn Minh Hương, Phạm Minh Châu, Đào Thanh Bình, Nguyễn Diệu Liên, Minh Yến, Bùi Thái Phúc, Nguyễn Thị Bích Hạnh (Nguyễn Nga), Trần Minh Hạnh, Bùi Thị Ngọ, Trần Thu Huê, Lê Kim Hạnh … 

Nhà Búp rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn tập văn thơ “Búp và Hoa” do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2019.  

 

Các bài viết liên quan:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.