
- Tác giả - Tác phẩm

Diệu khúc Sen
Hoa Sen, hay còn gọi là Liên hoa, được xếp vào bộ tứ quý hoa trong nền văn hóa truyền thống của nhiều nước Phương Đông. Vẻ đẹp cao quý, thuần khiết, trong trẻo, không vướng bụi của hoa Sen luôn được gắn với chữ Tâm của các Đức Phật. Tương truyền khi Đức Phật Thích Ca đản sinh, Ngài đi 7 bước là có 7 đóa Sen nở dưới chân Ngài.
NGUYỄN ĐÌNH BẦU
Sinh ngày 21/9/1946, tại Làng Gọc, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông là họa sĩ, công tác tại Ty Văn hóa Thái Bình. Là Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thái Bình
NGUYỄN NHƯ THẠNH
Sinh năm 1959 Quê quán: Bách Thuận Vũ Thư Thái Bình. Đã có nhiều bài viết đăng tại các trang Quê hương Bách Thuận, Bách Thuận quê mình, Trang văn nghệ xứ vườn Bách Thuận….
LÊ QUANG TUỆ
Nhà giáo Lê Quang Tuệ sinh ngày 15/5/1950. Quê quán: thôn Hà My, xã Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái Bình. Ông tốt nghiệp Đại học sư phạm I Hà Nội (1975-1980).
LÊ BÍNH
Nhà văn Lê Bính sinh ngày 05/8/1947. Quê quán thôn Hà My, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Các bút danh: Lê Bính, Lê Văn, Nguyệt Đức. Nhà văn Lê Bính từng là một trong hai thầy chủ nhiệm của Lớp sáng tác văn thơ thiếu nhi Thái Bình (khóa 1976-1987).
BÚT NGỮ
Nhà văn Bút Ngữ, tên thật là Phan Đình Khương, sinh năm 1930, tại Vũ Thư, Thái Bình. Ông nguyên là Chủ tịch Hội VHNT Thái Bình kiêm Phó Trưởng Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Bình, Bí thư Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khóa III - khóa IV, Tổng Biên tập Báo Thái Bình.
Búp và Hoa
Năm 1976, tỉnh Thái Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước khởi xướng việc mở lớp “Đào tạo, bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học” vào các tháng hè. Và liên tục 12 năm sau đó, hàng loạt các nhà văn, nhà thơ nhí đã nhanh chóng được quy tụ, bồi dưỡng, trưởng thành tại Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình.



