• dau-title
  • Tác giả - Tác phẩm
  • cuoi-title

Một kết quả tốt đẹp

Thứ sáu - 01/05/2026 06:32





MỘT KẾT QUẢ TỐT ĐẸP*

(Bùi Thị Thanh)

 

Cách đây một năm (năm 1981), Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng, Hội Văn học nghệ thuật, Báo Thái Bình và Đài Phát thanh Thái Bình phối hợp phát động cuộc thi viết văn, làm thơ, vẽ tranh chào mừng kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nội dung sáng tác của các em rất phong phú. Các em ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi Đội của mình. Các em sáng tác về lứa tuổi của mình thi đua thực hiện năm điều Bác Hồ dạy, về phong trào làm nghìn việc tốt và công tác Trần Quốc Toản. Các em ca ngợi cha mẹ và các anh các chị đang ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa – hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay.

 

Giữa lúc các em đang hăng hái sáng tác thì báo Thiếu niên Tiền phong phát động cuộc thi viết, vẽ về đề tài “Em yêu đồng ruộng quê em”. Chúng ta đã đưa đề tài này vào làm một nội dung quan trọng cho cuộc thi sáng tác của các em.

Chúng ta biết: sáng tác văn học nghệ thuật đối với người lớn đã là việc không dễ dàng, với trẻ em lại càng khó hơn. Song ở tỉnh ta, việc hướng dẫn các em viết, vẽ đã bước đầu được quan tâm tại các trường phổ thông và một số em có năng khiếu được chọn về dự các trại bồi dưỡng hàng năm của Hội Văn học nghệ thuật. Đã qua 5 năm, các em được hướng dẫn những điều thường thức sơ giản về làm thơ, viết văn và vẽ tranh. Và trong 5 năm qua, các em Thái Bình đã hưởng ứng năm cuộc thi viết, vẽ của báo Thiếu niên Tiền phong, cả năm lần đều đạt thành tích xuất sắc.

- Cuộc thi thứ nhất: viết, vẽ về “Đảng tiên phong, dân tộc anh hùng...”, các em được sáu giải.

- Cuộc thi thứ hai: viết vẽ về “Cách mạng tháng Mười”, các em được năm giải.

- Cuộc thi thứ ba: làm thơ về đề tài “Trẻ em nói với trẻ em” do tổ chức Văn hóa Giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) phát động và báo Thiếu niên Tiền phong nước ta tiếp sức, các em được bốn giải.

- Cuộc thi thứ tư: viết, vẽ về “Thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng” các em được chín giải.

- Và cuộc thi này là lần thứ năm: viết, vẽ về đề tài “Em yêu đồng ruộng quê em”, các em được tám giải.

 

Trong 5 năm, các em dự năm cuộc thi sáng tác với quy mô toàn quốc, giành được 31 giải của báo Thiếu niên Tiền phong, đó là một thành tích đáng chú ý. Tôi xin nêu ra đây mấy nhận xét của các nhà văn về sáng tác của các em ở Thái Bình. Nhà văn Tô Hoài, Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét về môn văn: “Đặc biệt các em ở Thái Bình đã viết nhiều và viết khá nhất”. Nhà văn Vũ Tú Nam - Giám đốc Nhà Xuất bản Tác phẩm mới nhận xét: “Về cách viết, đáng chú ý là các em ở Thái Bình - được nhiều giải trong cuộc thi - viết gọn và biết cách bố cục. Đó là kết quả sự cố gắng rèn luyện của các em với sự chăm sóc chu đáo của Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình đã thường xuyên mở trại cho các em tập viết”.

 

Tôi xin nói chi tiết hơn về cuộc thi viết, vẽ “Em yêu đồng ruộng quê em” lần này. Đây là cuộc thi lúc mở đầu có tính địa phương, sau đó có tính toàn quốc, lại được sự cổ vũ của một tổ chức quốc tế. Chúng ta biết lương thực, thực phẩm chẳng những là vấn đề Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm mà Tổ chức Lương thực quốc tế (FAO) cũng rất quan tâm. Tổ chức này có cơ quan đại diện ở nước ta, giúp đỡ nước ta trong một số mặt để đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm. Tổ chức này còn coi trọng việc tuyên truyền cổ động cho việc quan trọng đó, vì vậy ông đại diện của tổ chức đã quan tâm đến cuộc thi viết, vẽ về đề tài này, coi đó là một sự đóng góp về mặt tinh thần nhằm tác động đến một nhiệm vụ lớn lao: sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm.

 

Các em ở Thái Bình đã hưởng ứng cuộc thi này bằng ngót 300 bài thơ, văn và bức tranh. Theo thông báo của Ban Chỉ đạo cuộc thi Trung ương thì các em Thái Bình được tặng 8 giải. Thái Bình được coi là một trong hai tỉnh có phong trào sáng tác thơ, văn khá nhất trong cuộc thi này.

 

Ban Chỉ đạo cuộc thi ở tỉnh chúng tôi cũng xét tặng giải cho hơn 20 em làm thơ, viết văn và vẽ tranh (ngoài số tám em đã được giải ở Trung ương).

 

Trong các hình thức giáo dục, rèn luyện cho các em trở thành con người mới Xã hội chủ nghĩa, có hình thức văn học nghệ thuật. Đây là một hình thức có ưu thế và hiệu quả riêng, nó bổ sung, hỗ trợ cho những hình thức khác, làm cho việc giáo dục các em được toàn diện và có chất lượng. Vì vậy chúng ta rất hoan nghênh việc Báo thiếu niên tiền phong trong những năm qua chẳng những đã cung cấp cho các em những trang báo sinh động, bổ ích, mà còn mở những cuộc thi cho các em tập viết và vẽ.

 

Chúng ta trân trọng cảm ơn ông đại diện Tổ chức lương thực thế giới tại Việt Nam đã có những việc làm thiết thực giúp đỡ và tác động vào việc đẩy mạnh sản xuất lương thực ở nước ta, và tỉnh Thái Bình chúng ta đồng thời còn cổ vũ thiếu nhi tỉnh chúng ta học tập sáng tác về đề tài đó.

 

Chúng ta ghi nhận Hội văn học nghệ thuật tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc hướng dẫn các em viết vẽ trong cuộc thi này. Cảm ơn báo Đảng và Đài phát thanh Thái Bình đã cổ vũ cho cuộc thi này đạt kết quả tốt. Cảm ơn các bạn làm thơ, viết văn và các họa sĩ đã nhiệt tình hướng dẫn các cháu học tập sáng tác.

Xin cảm ơn Buổi Phát thanh văn nghệ thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhiều lần động viên thiếu nhi Thái Bình sáng tác, bằng cách giới thiệu phong trào viết, vẽ của các em và đọc thơ văn của các em trên đài.

 

Tôi nhiệt liệt biểu dương các đồng chí tổng phụ trách đã góp phần vào việc hướng dẫn các em vui văn nghệ và sáng tác, có hàng nghìn bài văn thơ và bức tranh, giới thiệu trên báo tường và sinh hoạt câu lạc bộ và có bài được giải kỳ này.

Xin cảm ơn các cơ quan trong tỉnh đã quan tâm dành cho các em những phần thưởng quý báu trong cuộc thi này và cử đại biểu đến chung vui với các em.

Tôi xin thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi của tỉnh có lời chúc mừng đối với các em được giải. Mong các em tiếp tục ra sức học tập tốt, sáng tác tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và lập thành tích mới.

—-----------------------

* Trích bài phát biểu của đồng chí Bùi Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thái Bình, trong cuộc trao giải thi sáng tác cho các em ngày 28 tháng 12 năm 1982. Bài đăng trên Tạp chí Búp trên cành số 7 năm 1983

Các bài viết liên quan:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.