
- Góc chia sẻ

Nguyệt thực
Thứ hai - 08/09/2025 18:28

(Ảnh: Pixabay)
NGUYỆT THỰC
(Dương Chính Chức)
Người xưa cho rằng nguyệt thực là hiện tượng Trăng bị chó ngao ăn, thế nên mới có câu "Thiên cẩu thực nguyệt, đả cổ phạt la" (天狗食月, 打鼓伐锣), ý là chó ngao ăn Trăng, người dân đánh trống khua chiêng để đuổi. Nói thế để thấy người xưa coi nguyệt thực là điềm xấu, báo sắp có thiên tai. Mức độ trăng bị ăn càng nhiều, thiên tai càng mạnh. Nguyệt thực toàn phần là mức mạnh nhất. Nguyệt thực không phải là thái âm mà là làm giảm mức độ âm vì khiến cho Âm (mặt Trăng) không toàn vẹn. Âm tính giảm thì làm cho thế lực Âm bất mãn, hay phá phách.
Nhưng thực ra sự việc nguyệt thực (trăng bị ăn) không phải là điều xấu nhất. Tâm tính con người bị ăn mới là điều xấu nhất, thế nên người xưa lại có câu nói rằng "Nguyệt thực, tuế thực, thời vật. Nhân thực, đức thực, thời loạn." (月食、歲食、時物. 人食、德食、時亂), ý là mặt trăng bị ăn, mùa màng bị ăn (mất mùa) là chuyện của tự nhiên. Nhưng con người bị ăn, đức độ bị ăn thì thời thế sẽ loạn.
Tất nhiên, nguyệt thực gây ra một số hiện tượng khó chịu, ảnh hưởng đời sống con người, nhưng là gì thì vẫn cứ chỉ là hiện tượng tự nhiên.
Nguyệt thực, ấy là lúc ta thấy bóng của chính ta in trên mặt Trăng.



