• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Nỗi niềm nơi nhân thế

Thứ sáu - 17/03/2023 09:27



(Ảnh: Xuân Nguyễn)
----------------------

NỖI NIỀM NƠI NHÂN THẾ
(Dương Chính Chức)



Người Hàn tổng kết là nếu một người thọ 80 tuổi thì họ dành 26 năm để ngủ, 21 năm để làm việc, 9 năm để ăn uống nhưng chỉ có 20 ngày để cười (80을 살면 26년 잠자고, 21년 일하고 9년 먹고 마시지만 웃는 시간은 겨우 20일 이랍니다). Tức là ta chỉ cười có 1,728,000 giây trong tổng số 2,522,880,000 giây (1/1460). 


Nói vậy không có ý để chê ngủ nhiều, ăn nhiều mà là chê cười ít vì bảo cười vui mang lại nhiều ích lợi về sức khỏe, tạo không khí lạc quan và năng lượng tích cực. 


Nhưng mà cười cũng phải tự nhiên tự nguyện, chứ cố cười thì cũng chả tiết ra cái gì sất. Mà phấn đấu cười nhiều hơn thì chắc chỉ tăng cười khi làm, khi ăn uống thôi chứ ngủ thì chịu. Mà cười lắm có khi lại bị xa lánh ấy chứ. 


Sống tự nhiên vốn là sống theo cảm xúc. Vui thì cười, buồn thì khóc, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. 


Còn với người có tu luyện tâm tính thì khác. Họ chỉ tâm niệm sống thiện, biết nhẫn nhịn, luôn bình thản, chả vui, chả buồn với điều gì vì họ biết chẳng có gì là mãi mãi, vui rồi cũng hết, buồn rồi cũng vơi, chẳng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đấy cũng có thể gọi là đạt đến trình vô vi sủng nhục bất kinh rồi.


Bi quan thì rõ không hay, nhưng lạc quan cũng chưa hẳn là thái độ đúng. Nhìn đúng bản chất sự việc mới là tốt.


 


Từ khóa: năm để, cười, cũng

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.