- Góc chia sẻ
Chướng
Thứ bảy - 29/03/2025 07:36
(Ảnh: Đại Dũng)
CHƯỚNG
(Dương Chính Chức)
Chướng (障) vốn là khái niệm của nhà Phật. Nhà Phật có khái niệm ngũ chướng, tam chướng, cũng là bao trùm hết mọi hình thái chướng.
Chướng nghĩa là sự cản trở, trở ngại, ta vẫn gọi là chướng ngại, có thể là hòn đá, cái rãnh trên đường ta đi, là việc gì đó, ai đó cản trở ta trong triển khai công việc, là sự cản trở nào đó ta thực hiện mục tiêu, hoài bão trong cuộc đời ta. Những lúc ấy ta trách, ta giận, ta oán hận cái chướng ngại ấy.
Nhưng ta quên mất là có khi ta cũng là chướng của ai đấy, đang cản trở, gây phiền cho ai đó, việc gì đó. Và ta cũng quên mất là nhiều khi ta tham, sân, si và ta trở thành chướng cho chính sự tinh tấn của bản thân ta.
Vậy nên, ta cần bao dung người này để người khác bao dung ta. Thôi thì ta cố gắng, không giúp được ai thì cũng không trở thành nhân sinh chướng, sự nghiệp chướng, tu tập chướng, ái tình chướng của ai…