• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Sương giáng

Chủ nhật - 23/10/2022 21:29




SƯƠNG GIÁNG

(Dương Chính Chức)


Hôm nay 23/10, là Sương giáng (霜降, 상강), tiết khí thứ 18 trong 24 tiết khí. Đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp, hơi nước bị ngưng tụ thành sương rơi xuống nên gọi là sương giáng. 


Trong 1 năm, từ Sương giáng đến Lập đông là quãng thời gian hoa cúc nở đẹp và thơm nhất. Lá vàng lá đỏ bắt đầu thẫm màu hơn, rực rỡ hơn. 


Sâu bọ ăn chơi tẹt ga, bay lượn, hú hét, kiếm mồi tích trữ vì chúng chuẩn bị chui xuống đất để ngủ đông, thường là vào thời điểm trước Lập đông 1 tuần.


Nhà có vườn cúc thì sáng ra hái hoa còn đẫm sương, rồi hãm làm trà, thấy bảo ngon lắm. Ở nơi có đơn phong vàng đỏ thì hôm nay hoặc ngồi nhà uống trà hoa cúc, hoặc khoác áo ra ngoài ngắm đơn phong.




Từ khóa: sương giáng

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.