• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Khoảng cách an toàn

Thứ tư - 21/10/2026 20:41


(Ảnh: Pixabay)


KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

(Dương Chính Chức)


Việc siết chặt quy định về việc duy trì khoảng cách an toàn giữa các xe khi lưu thông trên đường, nhất là đường cao tốc là cần thiết. Nhiều người cho rằng quy định này gây khó dễ, ảnh hưởng đến việc di chuyển. Thực chất thì hoàn toàn không phải vậy.


1. Nhiều nước khác cũng có quy định tương tự. Họ cũng không quy định cứng theo số mét mà quy định theo công thức dựa vào tốc độ để suy ra khoảng cách cần giữ. Đây chính là khoảng đệm cần thiết để xe phía sau kịp phản ứng và xử lý nếu xe phía trước dừng đột ngột. Thiếu khoảng cách này, một cú phanh gấp có thể kéo theo tai nạn liên hoàn. Hàn Quốc áp dụng khá rõ ràng. Điều 19 Luật Giao thông đường bộ quy định khá rõ: Người điều khiển xe phải giữ khoảng cách đủ để tránh va chạm nếu xe phía trước cùng chiều dừng đột ngột. Hàn Quốc áp dụng công thức tính khoảng cách theo tốc độ là:

- Đường thường (dưới 80km/h): khoảng cách (m) = tốc độ (km/h) − 15. Ví dụ chạy 60km/h thì giữ khoảng 45m.


- Cao tốc (từ 80km/h trở lên): khoảng cách (m) = tốc độ (km/h). Ví dụ chạy 100km/h thì giữ khoảng 100m - đây chính là gốc của con số “100m” hay được nhắc đến.


Tất nhiên tắc đường thì sát nhau là chuyện thường. Khi hết tắc, lưu hành bình thường thì phải quay lại giữ khoảng cách. 


2. Có vài mẹo để tính khoảng cách như:


- Quy tắc 3 giây: chọn một điểm mốc cố định (cột đèn, biển báo…) — nếu xe mình đến điểm đó sau khi xe trước đi qua ít nhất 3 giây là đạt an toàn. Trời mưa, sương mù, đường trơn trượt thì phải nới khoảng cách này lên gấp đôi trở lên...


- Đếm vạch kẻ đứt trên đường: Mỗi vạch + khoảng trống dài khoảng 20m. Ta sẽ giữ khoảng cách tương đương 5 vạch trở lên (~100m) ở tốc độ 100km/h.


Trước nay việc giữ khoảng cách vẫn còn lộn xộn, mạnh ai nấy chạy, giờ đưa về quy củ thì đương nhiên nhiều người thấy khó chịu, bất tiện lúc đầu. Nhưng đây là điều cần thiết vì an toàn của chính mình và của những người cùng tham gia giao thông trên đường.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.