• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Lập xuân

Thứ năm - 05/02/2026 08:50



(Ảnh: Pixabay)




LẬP XUÂN

(Dương Chính Chức)

 

 

1. Nếu năm Ất Tỵ 2025 sáng trưng vì có 2 ngày Lập Xuân thì năm Bính Ngọ 2026 lại là năm tối thui vì không có Lập Xuân. 

 

Nói Bính Ngọ không có Lập Xuân vì Lập Xuân đầu năm 2026 lại thuộc về tháng Chạp năm Ất Tỵ, còn về cuối năm thì lại vào năm sau, lại rơi đúng vào Mồng Một tháng Giêng năm Đinh Mùi (2027), tức Mồng Một Tết. 

 

Lập Xuân trùng Mồng Một Tết, cát tường trùng điệp là sự kiện rất đặc biệt và năm Đinh Mùi 2027 là năm như thế.

 

Năm mà không có Lập Xuân thì chẳng phải năm tốt đẹp gì.

 

2. Theo các nhà huyền học thì thập can, thập nhị chi có tính riêng. 

 

Thực ra, tên của các Can và các Chi đều có nghĩa gốc của nó. Can chỉ trạng thái khí chất của Thiên, Chi chỉ trạng thái chu kỳ của Địa. Tên của Địa chi vốn chẳng liên quan gì đến 12 con vật, chỉ là người ta gán tên cho dễ nhớ, Tý không có nghĩa chuột, Dần không có nghĩa Hổ hay Hợi không có nghĩa heo lợn. Vì vậy, lấy Địa chỉ rồi gán cho con vật đó để suy ra "Tính" thì chẳng bao giờ đúng. Chính vì thế nên VN gọi Sửu là Trâu, gọi Mão là Mèo, gọi Mùi là Dê khác với tất cả các nước còn lại cũng không làm mất đi bản chất của Sửu, Mão hay Mùi. Mèo ăn chuột thì có chứ không có chuyện Mão ăn Tý.

 

Cụ thể, tính chất Thập Thiên Can và Thập nhị Địa Chi như sau:

 

10 CAN – trạng thái thiên khí

 • Giáp: khởi sinh, còn bọc

 • Ất: uốn động, chưa thẳng

 • Bính: lộ rõ, bùng phát

 • Đinh: ổn định, định hình

 • Mậu: tích tụ, dày lên

 • Kỷ: điều chỉnh, cân bằng

 • Canh: đổi pha, cải biến

 • Tân: thu rút, sắc gọn

 • Nhâm: mang chứa, thai nghén

 • Quý: kết lại, tàng ẩn

 

12 CHI –  biểu hiện địa chu

 • Tý: mầm khởi

 • Sửu: bị cản

 • Dần: bật dậy

 • Mão: bung mở

 • Thìn: dao động

 • Tỵ: sắp cực

 • Ngọ: đỉnh điểm

 • Mùi: suy dần

 • Thân: giãn – đổi

 • Dậu: kết tụ

 • Tuất: khóa lại

 • Hợi: tàng sâu

 

Như vậy, khi ta xét 1 hoa giáp thì ta sẽ hình dung được trạng thái của cả thiên khí và địa chu của hoa giáp ấy. Khi hai thứ ấy hợp lại, nó sẽ lại tạo ra một tính chất mới. Và khi hợp lại, có đủ Thiên- Địa, nó hình thành bản mệnh.  Kiểu Ất + Mão sẽ ra Ất Mão có bản mệnh là Đại Khê Thuỷ.

 

Theo nghĩa trên thì năm Bính Ngọ là năm mọi thứ phơi bày rõ ràng, lên cao đỉnh điểm rồi trở về ổn định trạng thái trong Đinh Mùi. Là cái xấu hay cái tốt ổn định thì chả biết.

 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.