• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Nhu cầu - mưu cầu - phúc phận

Thứ ba - 04/11/2025 08:33


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



NHU CẦU - MƯU CẦU - PHÚC PHẬN

(Dương Chính Chức)

 

Nhu cầu là cái ta cần có. Từ lâu, nhu cầu chúng ta không còn gói gọn trong 4 chữ "Cơm Áo Gạo Tiền" hay "Ăn no Mặc ấm" nữa mà nó đã trở thành "Tiện nghi Sang trọng" hay 'Ăn ngon Mặc đẹp" rồi. Mưu cầu chính là cái việc ta thực hiện để đáp ứng nhu cầu ấy. Mưu cầu cũng có nhiều mức độ. Mưu cầu của thường dân khi quá mức sẽ tạo ra xã hội nhộn nhạo. Mưu cầu của quan quân khi quá mức sẽ tạo ra bạo loạn. Mưu cầu của đế vương khi quá mức sẽ tạo những hỗn loạn thiên hạ kinh thiên động địa.

Chúng ta có quyền mưu cầu. Chúng ta cứ mưu cầu thoải mái, nhưng liệu có đủ lực để thực hiện nó không lại là chuyện khác.

Vừa và đủ là khái niệm không phải ai cũng biết. Vì không biết nên họ cố, cố bằng được, bằng mọi cách. Nhiều người đã đổ bao mồ hôi để mưu cầu, thậm chí, thành quả đạt được ấy còn có cả mùi tanh của máu, có những người đã phải đổi mạng.

Có nhiều người, khi không tự thân được nữa nhưng họ tự bắt họ phải đạt được mục đích, vậy là họ cố. Có nhiều cách, họ sẽ mượn sức người khác, khi không thể mượn được nữa, họ ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp của người khác. Có những người lương thiện nhưng họ không sáng suốt, họ cố mãi không được thì họ nản, họ buông xuôi, họ  mất ý chí sống.

Vậy nên, có thể, ta có nhiều nhu cầu, nhưng ta phải biết rằng không nhất thiết phải mưu cầu tất cả chúng. Về thực tế là không thể bởi chúng ta có quá nhiều nhu cầu, bởi nhu cầu của chúng ta là vô hạn.

Điều quan trọng nhất, dù ta có quyền mặc sức đề ra nhu cầu, nhưng ta nên biết rằng sức ta có hạn, phúc phận ta có hạn và không phải cái gì ta cũng có thể mưu cầu, cứ muốn là có thể có được. Khi lực yếu thì phúc phận phát huy. Phúc mỏng thì lộc ít, phúc dày thì lộc nhiều. Có câu, phải biết cho đi thì mới có quyền được nhận. Muốn có phúc phận thì phải sống thiện, biết sống vị tha, tức là sống cho người khác. Phúc Lộc chính là những thứ "bất mưu nhi hợp" (不謀而合), tức là không cần tính mà thành.

Quan trọng không kém nữa là đừng nhầm lẫn đánh đồng Nhu cầu và Mưu cầu với nhau, chúng, một cái là Muốn và một cái là Khả năng thực hiện.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.