
- Góc chia sẻ

Nam nữ thụ thụ bất tương thân
Thứ ba - 28/04/2026 12:16

(Ảnh: Pixabay)
NAM NỮ THỤ THỤ BẤT TƯƠNG THÂN
(Dương Chính Chức)
1. Các cụ nhà ta vẫn dạy là "nam nữ thụ thụ bất tương thân" (男女授受不相親), ý là nam nữ khi trao nhận đồ vật thì tránh chạm cơ thể vào nhau (thụ thụ/授受 là trao nhận). Chỉ trao nhận đồ vật cho nhau thôi mà đã thế rồi.
2. Việc tránh va chạm cơ thể nam nữ, ngoài nhiều ý nghĩa về đạo đức còn có một tác dụng là chống tà niệm dục vọng xác thịt nổi dậy và biến thành hành động. Xuất phát từ đặc tính sinh học, đạo đức, trong thể thao, thi đấu, nhất là đối kháng có va chạm, họ chia đội nam riêng, nữ riêng. Đấu vật chắc cũng thế.
3. Không rõ quy định chính thức là thế nào chứ việc cho nam nữ đấu vật với nhau có lẽ là để thu hút người xem. Người xem thì xem vật thì ít mà soi mói cơ thể nữ thì nhiều, nhất là trang phục của nữ bó sát, cơ thể quằn quại khi vật nhau. Nó rất phản cảm. Ai cũng biết thế nhưng có vẻ khó cản vì nó là tự nguyện, thoả thuận, chưa kể lại lôi lý lẽ rằng "lệ làng nó vậy" ra để bao biện. Có lẽ phải có quy định rõ ràng.
Nếu muốn, một nam một nữ có thể vật nhau một cách tự nguyện nhưng nên ở nơi không có ai xem, vật xong tự phân định thắng thua, và không tố nhau là được.
4. Đụng chạm cơ thể nam nữ rất chi là nhạy cảm, tế nhị và rủi ro, nên tránh tuỳ tiện và chủ quan. Đụng chạm không chỉ là cơ hội tạo tà niệm cho đương sự, mà cho cả người chứng kiến. Ta chỉ là phàm nhân đầy dục vọng, chưa đủ trình chiến thắng bản năng sinh học tự nhiên. Như hôm nọ , vô tình xem cái clip nam nữ vật nhau ở hội làng, mình cứ lấy tay mắt lại bởi nếu nhìn, nó rất là cuốn hút. Ui chao ôi, tội lỗi, tội lỗi thay!



