- Góc chia sẻ
Hoạt động hè cho trẻ
Thứ hai - 28/07/2025 12:32
(Ảnh: Pixabay)
HOẠT ĐỘNG HÈ CHO TRẺ
(Dương Chính Chức)
Hè đến là lại ồn ào vì trẻ con.
Làm bất kể cái gì mà liên quan đến trẻ nhỏ (đến hết cấp phổ thông), nhất là liên quan đến việc trẻ hoạt động tập thể, đều nhất thiết phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và giám sát. Quá trình thẩm định để cấp phép, các cơ quan hữu quan sẽ rà soát mọi vấn đề liên quan như cơ sở vật chất, khả năng bảo đảm an toàn sức khỏe thể chất và tinh thần, nội dung hoạt động và mức độ phù hợp, chất lượng của đội ngũ nhân viên như trình độ, tư cách đạo đức, tiểu sử tư pháp (không có tiền án, tiền sự), thậm chí là cả bảo hiểm.
Việc hoạt động được cấp phép đồng nghĩa với việc mọi thứ đã được kiểm tra và đánh giá là hợp lệ. Trại hè, khóa tu, hay quân ngũ....tất cả đều phải thế.
Và đương nhiên cha mẹ trẻ đều phải được biết các nội dung này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề, cả nơi tổ chức sự kiện và nơi cấp phép tổ chức sự kiện đều phải chịu trách nhiệm, kể cả trách nhiệm hình sự. Cứ rà quy trình mà kết luận, khỏi phải nghe đơn vị, cá nhân liên quan thanh minh, bao biện.
Xét mọi góc cạnh thì an toàn cho trẻ và nội dung dạy trẻ là hai vấn đề quan trọng nhất. Chi phí có quan trọng nhưng không phải hàng đầu.
Liên quan đến các hoạt động của trẻ em, đâu đủ điều kiện thì đều được làm, nhưng cơ sở giáo dục đào tạo như nhà trường tổ chức là yên tâm nhất. Học sinh của họ, có chuyên môn sư phạm và không đặt lợi nhuận lên đầu. Cứ đến hè, các trường tổ chức chương trình sinh hoạt hè cho học sinh của mình, thế là tiện. Giống như hồi xưa ấy.
Kỳ nhất vẫn là cho trẻ, nhất là trẻ nhỏ lên chùa tham gia các hoạt động gọi là khoá tu. Khoá tu chỉ nên cho người đã trưởng thành, có thể hiểu và tự quyết được tham gia hay không. Còn trẻ nhỏ thì chưa đủ nhận thức, gửi trẻ đi tham gia khoá tu, nghe nhân quả nghiệp báo, quy y, cúng dường... thì cũng là cưỡng ép và định hướng tín ngưỡng, tôn giáo. Bảo lên chùa sư ni dạy điều hay lẽ phải thì chả lẽ các nơi khác lại không làm được thế.
Không tìm được nơi gửi trẻ thì cho ở nhà, cho chúng nghỉ ngơi, thư giãn, đi xem phim, đi nghe nhạc, hay cùng bố mẹ ngao du đâu đó... Lành bài, chả phải nghĩ ngợi gì.
Ai cũng là bố là mẹ, sao lại chả lo cho được.